Tư duy nông nghiệp 4.0 - Chìa khóa tiếp cận thị trường châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 09:32 GMT+7

VTV.vn - Để mở toang “cánh cửa” thị trường vào EU thông qua EVFTA, hơn lúc nào hết những người nông dân Việt cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp thông minh.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, nông nghiệp được xem là một trong những ngành được hưởng nhiều lợi ích nhất khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực bởi việc giảm hơn 90% các dòng thuế liên quan đến nông sản sẽ giúp thúc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường tiêu dùng có tiêu chuẩn cao như châu Âu. Nhưng chìa khóa để tiếp cận thị trường này lại nằm ở sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc áp dụng nền nông nghiệp thông minh 4.0. Đây cũng là chủ để hội thảo được tổ chức bởi EuroCham, VCCI và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra ngày 19/9.

"Học luật chơi" có lẽ là cụm từ được phần lớn các nhà thu mua đến từ châu Âu và cả các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhắc đến trước khi nói tới những cơ hội Hiệp định EVFTA mang lại cho ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Vincent Mourou-Rochebois - Tổng Giám đốc Công ty Chocolate Marou cho hay: "Rất nhiều người nói rằng làm nông nghiệp mà áp dụng 4.0 nông dân Việt không có tiền. Nhưng 4.0 ở đây trước tiên nên hiểu là học tư duy làm đúng. Chúng tôi đã từng nhiều lần trả giá đắt gấp đôi thị trường với 1kg quả cacao chỉ để bà con nông dân áp dụng đúng quy trình Marou đặt ra".

Cũng theo các chuyên gia, khái niệm nông nghiệp thông minh 4.0 cũng không nên hiểu quá cao siêu.

Ông Wiliiem van Walt Meijer - Giám đốc điều hành Nedspice Processing Vietnam cho hay: "Nông nghiệp thông minh cuối cùng vẫn là tạo ra nông sản sạch, an toàn, nguồn gốc rõ ràng nhưng với sự hỗ trợ tốt hơn của công nghệ. Nếu như trước đây, người nông dân chỉ biết công nghệ tưới nhỏ giọt hay nhà kính, nay có thể sử dụng thêm thiết bị bay không người lái để tăng hiệu quả phun tưới".

Bên cạnh đó, việc số hóa ngành nông nghiệp cũng đã được nhiều doanh nghiệp Việt xuất khẩu nông sản tư duy đến như phát triển ứng dụng chia sẻ chu trình canh tác, giúp truy xuất nguồn gốc nông sản.

Hiện các sản phẩm nông sản Việt chỉ chiếm khoảng 2% giá trị nông nghiệp nhập khẩu của EU. Do vậy để mở toang cánh cửa thị trường vào EU thông qua EVFTA, hơn lúc nào hết những người nông dân Việt cần thay đổi tư duy làm nông nghiệp thông minh.

Nông dân Việt Nam trước thách thức công nghiệp 4.0 Nông dân Việt Nam trước thách thức công nghiệp 4.0 Lâm Đồng - Vùng nông nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 Lâm Đồng - Vùng nông nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0 Ứng dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp Ứng dụng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước