Tương lai của thị trường năng lượng tại Hội nghị CERAWeek

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/03/2019 06:31 GMT+7

VTV.vn - Tại bang Texas, Mỹ đang diễn ra một sự kiện được ngành năng lượng khí đốt toàn cầu rất quan tâm đó là Tuần lễ CERAWeek.

Tuần lễ CERAWeek năm 2019 quy tụ hàng nghìn những nhân vật cấp cao đến từ từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, cũng như Bộ trưởng Bộ Năng lượng nhiều quốc gia quan trọng.

Hội nghị năm nay được tổ chức để đánh giá những xu thế và hướng phát triển, cũng như thế giới mới của những đối thủ. Nhiều nhà phân tích cho rằng các đối thủ ở đây là Mỹ, Nga và Saudi Arabia - 3 ông lớn đang giành nhau thống trị ngành năng lượng. Trong đó, Mỹ được cho là nhân tố đáng chú ý nhất vì sản lượng kỉ lục đáng kinh ngạc gần đây của ngành khai thác khí đá phiến và bang Texas - nơi đang diễn ra hội nghị, chính là trọng tâm.

Ông Dan Yergin - Phó Chủ tịch của IHS Markit - nói: "Việc sản xuất khí đốt tự nhiên như khí đá phiến giúp nước Mỹ có một vị thế mới trên thị trường năng lượng. Ngoài ra, khí đốt tự nhiên có thể sẽ giúp Mỹ cắt giảm thâm hụt thương mại với nhiều đối tác. Ví dụ Trung Quốc, họ sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Năm 2018, có những bệnh viện ở Trung Quốc không có khí đốt để sưởi ấm. Nếu Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ, điều này sẽ giúp Mỹ cân bằng cán cân thương mại".

Theo những phát biểu từ trong Hội nghị CERAWeek năm nay, công nghệ và kĩ thuật số cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong việc khai thác năng lượng.

Ông Fatih Birol - Giám đốc Điều hành IEA - cho biết: "Do việc sử dụng lợi thế số hóa và áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực dịch vụ khai thác, chi phí phát triển khí đá phiến của Mỹ ngày nay thấp hơn 1/3 so với năm 2015".

Ngoài vai trò quan trọng của khí đốt tự nhiên, Hội nghị CERAWeek năm nay cũng nhìn nhận xu thế xe điện như một yếu tố lớn sẽ thay đổi thị trường năng lượng trong 5 năm tới như xe ô tô, xe bus chạy bằng điện. Đây sẽ là một tín hiệu rất quan trọng đối với ngành năng lượng truyền thống. Ngoài ra, Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã ước tính rằng thế giới cần đầu tư 580 tỷ USD/năm để giữ cho dầu khí toàn cầu tăng trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu và bù đắp sản lượng giảm.

Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới về nhập khẩu khí đốt năm 2040 Trung Quốc có thể đứng đầu thế giới về nhập khẩu khí đốt năm 2040

VTV.vn - Lượng nhập khẩu ròng khí tự nhiên của Trung Quốc đang có xu hướng tiến gần tới mức của EU và thậm chí có thể vươn lên đứng đầu thế giới vào năm 2040.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

khí đốt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước