Tuyển dụng trực tuyến “lên ngôi” mùa dịch

Ánh Kim-Thứ bảy, ngày 05/03/2022 19:40 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tìm kiếm nguồn lao động trực tuyến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp đang có xu hướng gia tăng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất. Đây là nhận định của Trung tâm dịch vụ việc làm TP Hà Nội, về thị trường tuyển dụng lao động trong quý 1 năm nay. Liên tiếp các phiên giao dịch việc làm với nhu cầu tuyển dụng lên tới hàng chục nghìn lao động được tổ chức.

Một lao động tại Bắc Giang từ chối cơ hội việc làm. Chị Hạnh, Trưởng phòng nhân sự của một công ty sản xuất vật liệu, nhanh chóng chuyển sang phỏng vấn một số lao động tại các địa phương khác. Thông qua phiên giao dịch việc làm trực tuyến, chị kỳ vọng sẽ sớm tìm đủ nhân sự.

Tuyển dụng trực tuyến “lên ngôi” mùa dịch - Ảnh 1.

Tuyển dụng trực tuyến đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam. (Ảnh: NLĐ)

"Từ sáng đến giờ, 70% phỏng vấn là online, do dịch nên các bạn không thể đến trực tiếp được. Mình hy vọng sẽ tìm kiếm được các ứng viên ở những tỉnh, thành khác. Nếu không tham gia sàn thì cũng khó để tiếp cận", chị Vũ Thị Hạnh, Trưởng phòng hành chính nhân sự, Công ty sản xuất vật liệu xây dựng, chia sẻ.

Phiên giao dịch trực tuyến kết nối Hà Nội với 6 tỉnh, thành phố phía Bắc do Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức đang dần trở thành hoạt động thường xuyên, với hơn 90 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, đa dạng ngành nghề với mức lương dao động từ 5 - 20 triệu đồng/tháng.

"6 tỉnh, gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, với gần 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung ở các trình độ như cao đẳng, đại học, trung cấp cũng như lao động phổ thông", ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hà Nội, cho biết.

Bên cạnh hình thức tuyển dụng trực tiếp, hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến không chỉ tăng cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho doanh nghiệp, mà còn tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho người lao động.

"Đến đây em có nhiều sự lựa chọn. Khi có những khúc mắc hay vấn đề gì em được trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và họ cũng giải thích cho mình kỹ hơn", em Đặng Huyền Trâm, TP Hà Nội, cho hay.

Hiện tỷ lệ giao dịch việc làm thông qua hình thức trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đạt khoảng 50%, có thời điểm lên tới hơn 60%. Theo thống kê, trong quý 1, nhu cầu tuyển dụng đang tăng mạnh trong khối sản xuất, dịch vụ thương mại, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin.

Người lao động thiệt thòi vì chính sách thuế 'bỏ quên'? Người lao động thiệt thòi vì chính sách thuế "bỏ quên"?

VTV.vn - Có phản ánh cho rằng người lao động đóng góp cho ngân sách nhà nước, nhưng khi họ gặp khó khăn thì chính sách thuế lại "bỏ quên".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước