Ủy ban châu Âu tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/12/2016 10:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực của Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm có tổ chức.

EC dự định đưa tội rửa tiền vào khung tội phạm hình sự, đặt các giao dịch tiền quy mô lớn vào tầm kiểm soát nghiêm ngặt.

Những người xuất nhập cảnh tại các quốc gia EU mang theo hơn 10.000 Euro, hoặc ít hơn 10.000 Euro nhưng bị nghi ngờ có liên quan tới các hoạt động tội phạm đều bị kiểm tra chặt chẽ.

Bên cạnh đó, EC cũng đã chuẩn bị một quy định để việc đưa ra các quyết định đóng băng hoặc tịch thu tài sản tài chính xuyên biên giới có nguồn gốc phạm tội được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước