Vay 500 triệu USD phát triển giao thông tại TP.HCM

Chí Sơn -Thứ năm, ngày 04/07/2013 07:00 GMT+7

 Khoản vay tín dụng lớn nhất từ trước tới nay, lên tới 500 triệu USD, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam vừa được ký kết tại TP.HCM.

Số tiền tương đương trên 10.000 tỷ đồng này sẽ được dành để đầu tư tuyến tàu điện ngầm số 2 tại TP.HCM. Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và lãnh đạo UBND TP.HCM đã cùng tham gia lễ ký kết khoản vay có quy mô đặc biệt lớn này.

‘ Ảnh: GTVT

Gói tín dụng 500 triệu USD sẽ được ưu tiên để TP.HCM tập trung đầu tư xây dựng tuyến vận chuyển hành khách số lượng lớn, tốc độ nhanh (MRT2), nhằm giải quyết nhu cầu dài hạn về giao thông đô thị tại thành phố đông dân nhất cả nước hiện nay.

Toàn bộ chiều dài của tuyến tàu điện ngầm tốc độ cao có chiều dài 11,3km, chạy từ khu vực Bến Thành, trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, qua sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đến Tham Lương.

Theo dự kiến, dự án này sẽ giúp tăng tỷ lệ chuyên chở từ 5% tại thời điểm hiện tại lên trên 40% vào năm 2030, từ đó giải quyết một cách căn bản mối lo ngại kéo dài về tình trạng giao thông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước