VFA hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2013

CBS-Thứ tư, ngày 10/07/2013 07:12 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

 Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) vừa hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm nay từ 8 triệu tấn xuống còn 7,5 triệu tấn.

Nguyên nhân được cho là áp lực cung dồi dào gạo từ Thái Lan. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm nay, từ mức 410 USD/tấn loại 5% tấm vào đầu tháng 1 xuống còn 365 USD/ tấn hiện nay. Như vậy, mỗi tấn gạo giảm 45 USD.

Hơn nữa, giá gạo của nước ta đã tách ra khỏi mặt bằng giá gạo thế giới và trở thành nguồn cung cấp rẻ nhất. So với cùng kỳ năm 2012, nửa đầu năm nay, xuất khẩu gạo tăng về số lượng nhưng lại giảm về kim ngạch do giá giảm.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo trong quý 3 và 1,8 triệu tấn trong quý 4.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước