Việt - Lào chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế

Lại Hoa-Thứ tư, ngày 08/01/2014 21:33 GMT+7

Sáng 8/1, tại Hà Nội, đoàn công tác của nước CHDCND Lào do Phó Thủ tướng Somsavat Lengsavad dẫn đầu đã có buổi tọa đàm với Bộ Tài chính Việt Nam.

Cụ thể, ba lĩnh vực mà hai bên tập trung trao đổi bao gồm: quản lý kinh tế vĩ mô (trong đó đi sâu vào các vấn đề quản lý giá cả, lạm phát), quản lý ngân sách Nhà nước và những chính sách khuyến khích đầu tư.

Đánh giá 2013 là năm nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực: GDP tăng trưởng 5,42%, lạm phát ở mức thấp 6,1%, thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Somsavat Lengsavad bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tích cực trên phương diện kinh tế của Việt Nam trong năm qua, đồng thời thể hiện mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ để CHDCND Lào từng bước hoàn thiện thể chế, điều hành và quản lý nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển ổn định.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước