Việt Nam đóng góp xây dựng "Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm"

Anh Quang-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 06:26 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận trực tuyến với chủ đề "Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm " vừa diễn ra, đại diện Việt Nam đã có những đóng góp tích cực.

Một diễn đàn toàn cầu về các Quyền cơ bản trong xã hội số và Trí tuệ nhân tạo - Hướng tới hiệp ước quốc tế đã được tổ chức liên tục từ ngày 7- 9/9 theo hình thức trực tuyến.

Diễn đàn đi sâu phân tích về các chủ đề liên quan đến ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề cấp thiết đặt ra xung quanh công nghệ này trong một xã hội số thời 4.0. Đáng chú ý là phiên thảo luận cấp cao trực tuyến với chủ đề "Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm " vừa diễn ra, trong đó tập trung bàn thảo nhiều sáng kiến cùng mô hình thành phố kiểu mẫu trong một xã hội số. Đại diện Việt Nam tham gia sự kiện đã có những đóng góp tích cực.

Việt Nam đóng góp xây dựng Sáng kiến Liên Hợp Quốc 100 năm - Ảnh 1.

Các diễn giả, nhà khoa học cùng lãnh đạo tại phiên thảo luận đánh giá cao ý tưởng thí điểm về mô hình kết nối giữa Dự án NovaWorld Phan Thiet và Thành phố xã hội trí tuệ nhân tạo (AI World Society) - sự kết hợp giữa thành phố ảo và thành phố thật tạo nên một hình mẫu đặc sắc của thế giới vào năm 2045 ngay tại Việt Nam.

Phiên thảo luận cũng đưa ra những đóng góp để giúp đưa Phan Thiết trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về Du lịch chăm sóc sức khoẻ và Wellness, phù hợp với xu hướng mới sau đại dịch COVID-19.

Dự kiến, Liên minh Lãnh đạo Toàn cầu sẽ tổ chức nhiều chuỗi sự kiện ngay từ năm 2023 tại NovaWorld Phan Thiet, qua đó giúp xây dựng và quảng bá Phan Thiết trở thành điểm đến nổi bật và là Thành phố du lịch MICE - du lịch hội thảo, hội nghị hàng đầu trong khu vực và thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước