Việt Nam được thêm vào danh sách nâng hạng lên thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/09/2018 22:58 GMT+7

VTV.vn - Việc Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được các quỹ quan tâm hơn, ảnh hưởng tích cực tới tâm lý các nhà đầu tư.

Sáng nay (27/9), FTSE Russell công bố Việt Nam được thêm vào danh sách nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2. Đáp ứng 9/9 điều kiện thị trường mới nổi. Việt Nam có thể được nâng hạng, sớm nhất sau 1 năm.

FTSE Russel là một trong 3 tổ chức cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu hiện nay, bên cạnh MSCI và S&P. Về cơ bản, các tổ chức này chia các nền kinh tế được xếp hạng theo từng nhóm: thị trường cận biên, thị trường mới nổi và thị trường phát triển. Mỗi tổ chức sẽ có các tiêu chí phân loại, cách tính chỉ số và bộ lọc cổ phiếu với nhiều điểm giống và khác nhau.

Việc được các tổ chức này xem xét nâng hạng ảnh hưởng tích cực tới tâm lý các nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng sẽ giúp thị trường được các quỹ quan tâm hơn, thậm chí sẽ xuất hiện dòng vốn đón đầu trước khi nâng hạng.

Thực tế, hôm nay, thị trường chứng khoán đã khởi sắc ngay từ khi mở cửa. Dòng tiền luân chuyển đều giữa các nhóm ngành, kết thúc phiên VN-Index tăng gần 6 điểm lên mốc 1.015 điểm, thanh khoản đạt mức cao gần 5.800 tỷ đồng, thể hiện sự kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư trước động thái mới nhất của FTSE.

Ngay từ đầu phiên, các nhà đầu tư nước ngoài khá hào hứng với việc Việt Nam có tên trong danh sách xem xét nâng hạng của FTSE Russell.

Thỏa mãn 9/9 tiêu chí về thị trường mới nổi của FTSE Russell, theo các chuyên gia thời gian qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều cải thiện khá rõ rệt, đặc biệt là có sự tăng trưởng đáng kể về quy mô. Hiện vốn hóa toàn thị trường khoảng 180 tỷ USD, tương đương 81% GDP.

Hiện tại, FTSE Russell cung cấp chỉ số cho khoảng 156 quỹ ETFs trên khắp thế giới. Theo công ty chứng khoán Bảo Việt, nếu Việt Nam được FTSE thăng hạng vào kỳ sau, thì thị trường chứng khoán có thể sẽ thu hút trên 600 triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài

Theo các chuyên gia, nếu việc nâng hạng được hiện thực hóa, những cổ phiếu có khả năng được hưởng lợi lớn nhất sẽ là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số FTSE Việt Nam như VNM, VIC, MSN, HPG…

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới các thị trường mới nổi

VTV.vn - Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng lên từng ngày đang ảnh hưởng không nhỏ tới đồng tiền của các thị trường mới nổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước