Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, đất không thuộc danh mục các mặt hàng bị cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp yêu cầu cơ quan hải quan làm các thủ tục cho phép nhập khẩu mặt hàng đặc biệt này (gồm một số loại đất như: đất sét, đất sét cao lanh, đất sét chịu lửa...) thì mới gặp khó ngay trong chính sách, đến trình tự thủ tục.
Tổng cục Hải quan khuyến cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về kiểm dịch đối với các loại đất để quy trình nhập khẩu được thống nhất trong thời gian tới.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!