Việt Nam tăng cường hợp tác đa phương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/05/2022 20:28 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp tục có nhiều hoạt động.

Phát biểu tại Phiên làm việc với chủ đề "Một ASEAN số cho tất cả người dân", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hợp tác với Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực số, chuyển giao công nghệ, triển khai các sáng kiến về 5G, giảm cước chuyển vùng quốc tế.

Tại phiên thảo luận về chủ đề "Kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững", Phó Thủ tướng đề nghị Diễn đàn kinh tế thế giới kết nối các Chính phủ và doanh nghiệp để nâng cao năng lực tự cường, thích ứng của từng nền kinh tế cũng như kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại

Gặp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy, Phó Thủ tướng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Patrick Leahy và nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ sự phát triển của quan hệ song phương, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ Guy Parmelin, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch… Bộ trưởng Guy Parmelin khẳng định Thụy Sỹ sẽ sớm trao đổi cùng Việt Nam để kết thúc đàm phán FTA.

Tại cuộc tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, Phó Thủ tướng đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường chứng khoán, quản trị doanh nghiệp nhà nước và chống tham nhũng.

Tổng Thư ký OECD khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của OECD tại Đông Nam Á.

Hội nghị WEF 52: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng về “Chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu” Hội nghị WEF 52: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng về “Chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu” Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos 2022 Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos 2022 [INFOGRAPHIC] Diễn đàn WEF 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết [INFOGRAPHIC] Diễn đàn WEF 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước