Việt Nam xuất siêu 10,8 tỷ USD vào thị trường EU

-Thứ sáu, ngày 15/11/2013 15:16 GMT+7

 Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đạt mức thặng dư 10,8 tỷ USD trong buôn bán với EU trong 9 tháng đầu năm.

Trong tháng 9, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá gần 2 tỷ USD sang các nước thành viên Liên minh châu Âu, giảm 7,8% so với tháng 8.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hàng hóa sang EU với giá trị đạt 17,8 tỷ USD, tăng mạnh 24,7% so với cùng kỳ năm 2012. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu 678,31 triệu USD giá trị hàng hóa từ các nước EU, đưa tổng trị giá nhập khẩu từ khu vực này trong 9 tháng đầu năm lên 7 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với EU trong 9 tháng đầu năm nay đạt 10,8 tỷ USD, tương đương 60,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang EU trong giai đoạn này. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với các thành viên EU đạt 24,8 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước