Vietnam Airlines: Hai tháng hồi phục bay nội địa, niềm vui "chẳng tày gang"

Đức Chung - Trần Hiền-Thứ hai, ngày 10/08/2020 18:25 GMT+7

VTV.vn - Tình hình tài chính tiếp tục đối mặt với muôn vàn khó khăn vì làn sóng tái bùng phát dịch bệnh COVID-19, Vietnam Airlines sẽ "cạn túi" vào cuối tháng 8 này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sáng nay (10/8), ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng hãng hàng không Quốc gia cho biết, đến cuối năm 2019, sau nhiều năm kinh doanh có lãi, Vietnam Airlines có xấp xỉ 4.000 tỷ đồng tiền mặt dự trữ trong tài khoản. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dòng tiền đã suy giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Khoản tiền sẵn có phải mang ra "tiêu" hết, Vietnam Airlines đã vay ngắn hạn thêm khoảng 4.600 tỷ đồng. Các khoản vay trung và dài hạn được đàm phán để giãn, hoãn tiến độ thanh toán trong nửa cuối năm 2020 và năm 2021 vào khoảng 2.400 tỷ đồng.

"Dòng tiền và nợ vay phải cân đối từng khoản, từng đối tác cho phù hợp với khả năng trả nợ. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh tái bùng phát, chắc chắn dư nợ vay sẽ dâng lên. Nếu như cuối năm 2019, tỷ lệ dư nợ vay trên vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tốt 1,6 lần, đến ngày 30/6 vừa qua, con số này đã tăng lên trên 2,4 lần. 

Đến cuối năm nay, theo tính toán số lỗ dự kiến trên báo cáo tài chính, nợ vay có thể gấp đến 12-14 lần vốn chủ sở hữu. Vào thời điểm đó, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines chỉ còn 4.000 tỷ đồng và dư nợ vay trên 30.000 tỷ đồng", ông Trần Thanh Hiền thông tin tới các cổ đông.

Vietnam Airlines: Hai tháng hồi phục bay nội địa, niềm vui chẳng tày gang - Ảnh 1.

Vietnam Airlines sẽ "cạn túi" đến cuối tháng 8 này.

Báo cáo thêm về việc phân phối lợi nhuận để đảm bảo dòng tiền, ông Hiền cho biết, những năm tới nếu kinh doanh có lợi nhuận, cần bù cho các khoản lỗ luỹ kế đầu tiên, rồi mới trả cổ tức cho các cổ đông.

Về việc Vietnam Airlines đã từng công bố sẽ "cạn tiền" vào tháng 8, ông Trần Thanh Hiền cho biết: "Trong tháng 6 và tháng 7, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi mạnh mẽ giúp bù đắp thêm khoảng 1.700 tỷ đồng vào dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, dịch bệnh lần 2 lại tiếp tục bùng lên khiến dòng tiền xấu hơn dự báo trước đó, tháng 8 lại suy giảm mạnh như thời điểm tháng 4 - 5. Đến cuối tháng 8 này, Vietnam Airlines sẽ cạn kiệt dòng tiền."

Liên quan đến đề xuất hỗ trợ 12.000 tỷ đồng từ cổ đông Nhà nước, hiện đang nắm giữ số lượng cổ phần lớn nhất, chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, ông Phạm Ngọc Minh cho hay: "Các báo cáo về việc này đã trình lên Chính phủ, được ghi nhận và có phản hồi tích cực. Phương án hỗ trợ cho vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng và tăng vốn chủ sở hữu 8.000 tỷ đồng. Hiện Chính phủ đang yêu cầu hoàn tất các thủ tục để trình các cấp cao hơn thông qua".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước