VN-Index vượt 1.470 điểm

VTV Digital-Thứ hai, ngày 13/12/2021 13:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên đầu tuần tích cực với sắc xanh bao phủ lên hàng loạt cổ phiếu.

Sự hứng khởi của VN-Index sáng nay (13/12) như một lời khẳng định với giới đầu tư rằng nhịp điều chỉnh hôm thứ 6 vừa qua chỉ là một "vết gợn" trong chu kỳ tăng điểm.

Cũng không khó lý giải khi hàng loạt lo ngại về biến thể Omicron đã lắng dịu, chứng khoán thế giới cuối tuần qua cũng tích cực và hàng loạt thông tin về các gói hỗ trợ cùng mùa cao điểm kinh doanh đã giúp dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ trong sáng nay.

Nhóm ngân hàng đã không còn giữ vai trò dẫn dắt mà thay vào đó là sự phân hoá mạnh. BID có thêm 1,7%, CTG, VCB tăng nhẹ. 3 ngân hàng quốc doanh này dự kiến sẽ chi ra tổng cộng hơn 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt. Riêng Vietcombank và BIDV sẽ phát hành thêm khoảng 2 tỷ cổ phiếu mới để trả cổ tức.

Chiều ngược lại, TPB đã hạ nhiệt khi mất 1,3% SHB, VPB cũng giảm điểm. Thay vào đó, nhóm cổ phiếu bất động sản tỏ ra lấn lướt khi hàng loạt mã BĐS công nghiệp tăng mạnh.

ITA duy trì chuỗi tăng gần 1 tuần liên tiếp, sáng nay được kéo lên gần chạm mức giá trần. KBC cũng có thêm 2,2%. Ngoài ra, DXG, NLG, VPI cũng tăng mạnh.

VN-Index vượt 1.470 điểm - Ảnh 1.

Tạm dừng phiên sáng nay, VN-Index tăng 10,66 điểm lên 1.474,2 điểm. Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.

Sắc xanh bao trùm nhóm cổ phiếu dầu khí. Sau thời gian thăng hoa rồi lắng dịu trong năm nay, một số chuyên gia vẫn có cái nhìn khá tích cực về nhóm này trước các thông tin vĩ mô như nguồn cung dầu mỏ được dự báo sẽ tăng chậm trong thời gian tới khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận tại COP26 về hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch.

OPEC và các nước đồng minh chưa thể hiện ý muốn gia tăng sản lượng nhiều hơn, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ đang hồi phục mạnh như trong tháng 11 vừa qua, nhu cầu của thế giới đã vượt 100 triệu thùng/ngày.

Thanh khoản phiên sáng nay tiếp tục được cải thiện nhờ dòng tiền mới nhập cuộc, đáng chú ý là dòng tiền không chỉ tập trung vào các trụ cột mà lan toả sang cả nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Một số mã đầu cơ như IDI, SJF sau khi tạo mô hình cây thông lại được kéo lên mức giá trần. Nhóm cổ phiếu thép sau chuỗi ngày dài dò đáy sáng nay cũng đã có dấu hiệu hồi phục. Mức định giá hiện tại cũng được một số chuyên gia nhận định là khá hấp dẫn, tuy nhiên nhóm này sẽ cần thời gian để hấp thụ hết các thông tin kém tích cực về giá bán và việc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 10,66 điểm lên 1.474,2 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ với hơn 524 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị tương đương hơn 14.300 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 2,35 điểm lên 453,1 điểm. Hơn 61,2 triệu cổ phiếu được giao dịch với giá trị hơn 1600 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước