Vùng Vịnh đẩy mạnh săn lùng đất hiếm

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tịa Trung Đông)-Thứ ba, ngày 13/08/2024 09:50 GMT+7

VTV.vn - Các quốc gia Vùng Vịnh đang ngày càng thể hiện tham vọng trong cuộc đua khai thác và làm chủ các nguồn đất hiếm.

Các quốc gia Vùng Vịnh đã không ít lần nhấn mạnh tham vọng nơi đây sẽ tiếp tục là trung tâm năng lượng của thế giới, trong một tương lai dài lâu. Nhưng không phải là từ dầu mỏ mà là từ năng lượng tái tạo. Tham vọng ấy lý giải vì sao nhiều quốc gia Vùng Vịnh đang lao vào một cuộc đua săn lùng đất hiếm.

Theo báo Arabian Gulf business insights, đất hiếm là một thành phần quan trọng, không thể thiếu trong việc sản xuất các Tua bin gió, tấm pin năng lượng mặt trời và nhiều công nghệ khác. Vùng Vịnh vì thế đang xem đất hiếm là trung tâm trong chiến lược Netzero, cắt giảm lượng phát thải ròng khí gây hiệu ứng nhà kính về 0, tại nơi đây.

Đất hiếm bao gồm 17 loại nguyên tố hóa học và cùng với một số khoáng sản khác như Lithium, nickel, hay Cobalt là những thành phần thiết yếu cho việc sản xuất hàng loạt công nghệ ngày nay. Nhưng vấn đề của việc khai thác đất hiếm là tốn kém, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thấp.

Đặc biệt việc phân tách các loại nguyên tố trong quy trình sản xuất đất hiếm là khá phức tạp. Những khoản đầu tư từ Vùng Vịnh vì thế đang được ngành khai thác, sản xuất đất hiếm chờ đón xem như một cú hích quan trọng.

Vùng Vịnh đẩy mạnh săn lùng đất hiếm - Ảnh 1.

Các quốc gia Vùng Vịnh đang ngày càng thể hiện tham vọng trong cuộc đua khai thác và làm chủ các nguồn đất hiếm. Ảnh minh họa - Ảnh: Global Times

Qatar mới đây đã đầu tư tới 180 triệu USD vào công ty chuyên khai thác đất hiếm TechMet. Quốc gia Vùng Vịnh giàu khí đốt cũng cam kết sẽ hỗ trợ TechMet đạt mục tiêu gọi vốn lên tới 300 triệu USD.

Một quốc gia Vùng Vịnh khác là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cũng không chịu ngồi yên trong cuộc đua săn lùng đất hiếm. Mới đây nhất, theo trang báo Zawya, chuyên các vấn đề kinh tế tài chính của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, nước này đã đồng loạt ký kết các hợp tác đầu tư với Congo và Kenya nhằm khai thác, thúc đẩy nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu. Mục tiêu nước này vạch ra là không để dựa vào một quốc gia duy nhất trong việc cung cấp đất hiếm, tránh nguy cơ gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

Giá đất hiếm có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, bắt nguồn từ sự hụt hơi trong lĩnh vực sản xuất Trung Quốc và một số yếu tố khác. Vậy nhưng theo dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế, nhu cầu đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu từ nay đến năm 2040 sẽ tăng khoảng 3 đến 7 lần.

Không chỉ săn lùng các nguồn cung đất hiếm trên thế giới, các quốc gia Vùng Vịnh như Saudi Arabia cũng đang mời chào các công ty nước ngoài với nhiều ưu đãi để tham gia vào quá trình thăm dò, khai thác đất hiếm tại nước này. Theo trang báo Arab News (Saudi Arabia) nước này sẽ không chấp nhận chỉ khoanh tay ngồi chờ, để mặc cho công nghiệp khai khoáng đất hiếm của mình tự phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước