Vươn lên từ COVID-19, doanh nghiệp Việt quyết tâm bứt phá trong năm mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/02/2022 07:05 GMT+7

VTV.vn - Xây dựng các kế hoạch hồi phục, lấy lại những gì đã mất của năm 2021, doanh nghiệp Việt bước sang năm mới Nhâm Dần với một tâm thế quyết tâm cao độ, bứt phá mạnh mẽ.

Dịch COVID-19 có thể gây khó khăn chưa từng có trong năm Tân Sửu, nhưng cũng tạo nên sức đề kháng để khó khăn không thể cản trở khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt.

Mới chỉ mở cửa được 1 năm, quán phở đã phải 4 lần đóng cửa trong năm qua. Để giữ chân nhân viên, chủ hàng phở vẫn phải trả 50% lương. Để giảm chi phí, thay vì đứng thu tiền khách, bà chủ cũng phải bưng bê, dọn dẹp và rửa bát.

"Trong năm mới, tôi mong muốn nhà nước tìm cách tháo gỡ để giúp các hộ kinh doanh như chúng tôi mở được hàng quán để bán để bù đắp lại năm thua lỗ vừa qua", chủ hàng phở bày tỏ.

20 năm hoạt động, nhưng với ông Đỗ Đình Lăng - Giám đốc một Công ty TNHH chưa bao giờ chịu sức ép từ thị trường nặng nề như năm qua, nhưng ông tin năm mới mọi sự sẽ thay đổi, thị trường thế giới sẽ sớm ổn định trở lại và nhu cầu sẽ tăng lên. Ngay trong những ngày cuối năm, xưởng sản xuất của ông vẫn đang rốt ráo làm cho kịp đơn hàng giao sau Tết.

Vươn lên từ COVID-19, doanh nghiệp Việt quyết tâm bứt phá trong năm mới - Ảnh 1.

Doanh nghiệp Việt sẵn sàng bung lên để phát triển. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Chúng tôi đang chuyển hướng sản xuất nội địa, cũng là hướng để tìm khoảng trống trong lúc khó khăn này. Với doanh nghiệp như chúng tôi, chúng tôi mong thích ứng với tình hình mới, coi đây như căn bệnh cần phải sống chung và hòa đồng với nó, tìm ra cách làm tốt nhất", ông Đỗ Đình Lăng chia sẻ.

Còn với các doanh nghiệp lớn như Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên tới Mỹ đã thành công trong năm qua, mở ra một giai đoạn mới cho ngành hàng không Việt Nam, ngay trong đại dịch COVID-19 và đón đầu sự bận rộn trở lại của bầu trời thế giới.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu để mở bay hàng ngày 7 chuyến/tuần. Không những ở San Francisco, mà chúng tôi sẽ mở rộng ra các địa điểm khác như Los Angeles...", Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết.

Năm 2022 xác định khó khăn vẫn còn nhiều bởi đại dịch COVID-19, tuy vậy với hàng loạt chính sách được Quốc hội, Chính phủ thông qua, đã tạo động lực cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị cho phục hồi và cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp Việt đang ví mình như một chiếc lò xo sau những tháng ngày kìm nén, sẵn sàng bung lên để phát triển.

Thống kê ngay trong tháng 1 đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

VTV.vn - Hiện hơn một nửa doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu hoạt động tại TP Hồ Chí Minh đăng ký mở rộng đầu tư kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước