Vượt "bão" COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt

Diệu Thư - Thanh Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 10/08/2020 06:06 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng vẫn có những doanh nghiệp không chỉ duy trình được đơn hàng, mà còn mức còn tăng trưởng khá tốt.

Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ nhất đã khiến "sức khỏe" của các doanh nghiệp giảm sút. Chưa kịp phục hồi, dịch bệnh bùng phát lại lần thứ hai càng đẩy hoạt động kinh doanh rơi vào bế tắc.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhiều doanh nghiệp đã tập trung các giải pháp giảm tác động của dịch bệnh trong bối cảnh diễn biến dịch ngày càng khó lường.

Vượt bão COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt - Ảnh 1.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 những có những doanh nghiệp nội thất vẫn duy trì được đơn hàng. Ảnh minh họa.

Năm nay, Công ty Nội thất Việt Products nhận được 300 container đồ nội thất xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát, các thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Vì vậy, đơn hàng của công ty bị sụt giảm đến 30% do đối tác hủy đơn.

Để bù đắp phần thiếu hụt, doanh nghiệp nhanh chóng tìm tập trung xuất khẩu vào thị trường Thụy Điển vì thị trường này vẫn mở cửa cho hàng hóa nhập khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp tìm kiếm các dự án nhỏ lẻ, đơn hàng cá nhân và tập trung khai thác thị trưởng nội địa cũng như đẩy mạnh bán hàng online.

Nếu như doanh nghiệp nội thất duy trì được đơn hàng thì công ty công nghệ Hitachi Vantara Việt Nam có đơn hàng lại tăng hơn 17%. Bởi doanh nghiệp đã đón đầu nhu cầu chuyển đổi số trong đợt dịch COVID-19 đưa ra nhiều sản phẩm mới với các giải pháp, phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh.

Vượt bão COVID-19, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt - Ảnh 2.

Nhờ biết tận dụng cơ hội, mạnh dạn chuyển đổi số trong phương thức sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá tốt. Ảnh minh họa.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho biết, có những doanh nghiệp không chỉ duy trình được đơn hàng giữ, mà còn mức còn tăng trưởng khá tốt là nhờ biết tận dụng cơ hội, mạnh dạn chuyển đổi số trong phương thức sản xuất kinh doanh, cũng như đổi mới các sản phẩm phù hợp với thị trường.

Theo các chuyên gia, với các giải pháp của doanh nghiệp không chỉ giảm tác động của dịch bệnh COVID-19 để vượt qua khó khăn, mà còn là cách giúp doanh nghiệp thay đổi để phù hợp trong tình hình mới ngay khi dịch bệnh đi qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước