WTO cảnh báo “chủ nghĩa dân tộc vaccine” kéo tụt đà hồi phục kinh tế

Anh Quang-Thứ tư, ngày 17/02/2021 20:07 GMT+7

VTV.vn - GDP toàn cầu có thể sẽ mất đi 9.000 tỷ USD nếu các nước nghèo không được tiếp cận vaccine COVID-19, đồng nghĩa chủ nghĩa dân tộc vaccine gia tăng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nigeria, bà Okonjo-Iweala, đã được chọn giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ ngày 1/3 tới đây. Như vậy, bà Okonjo-Iweala đã trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người gốc Phi đầu tiên lãnh đạo WTO.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với hãng thông tấn Reuters, bà cho biết ưu tiên số một hiện nay là đảm bảo WTO sẽ làm nhiều hơn để giải quyết đại dịch.

Phát biểu sau khi trúng cử, bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh một WTO vững mạnh có ý nghĩa sống còn nếu thế giới muốn phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn từ sự tàn phá do đại dịch COVID-19.

WTO cảnh báo “chủ nghĩa dân tộc vaccine” kéo tụt đà hồi phục kinh tế - Ảnh 1.

Chủ nghĩa dân tộc về vaccine lúc này không có tác dụng gì vì các biến thể của virus đang dần xuất hiện. (Ảnh minh họa: AP)

Tân Tổng Giám đốc WTO cho rằng các nước thành viên nên tăng tốc gỡ bỏ rào cản xuất khẩu đang làm chậm lại việc giao dịch thuốc men và nguồn cung cần thiết.

Bên cạnh đó, bà Okonjo-Iweala cũng cảnh báo "chủ nghĩa dân tộc trong vaccine" sẽ làm chậm quá trình chấm dứt COVID-19 và kéo tụt tăng trưởng kinh tế của tất cả các nước, từ giàu đến nghèo.

"Tôi hy vọng rằng tất cả các nhà lãnh đạo đều nhận ra đây là một vấn đề rất đặc biệt ở cấp độ toàn cầu, bởi không ai được an toàn cho đến khi mọi người được an toàn. Tôi biết bây giờ mọi người đang nói điều đó. Chủ nghĩa dân tộc về vaccine lúc này không có tác dụng gì vì các biến thể của virus đang dần xuất hiện. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu đối với tôi là tìm ra một số giải pháp phân phối vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán có thể tiếp cận theo cách công bằng và giá cả phải chăng cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước nghèo", Tổng Giám đốc WTO Okonjo-Iweala nhận định.

WTO cảnh báo “chủ nghĩa dân tộc vaccine” kéo tụt đà hồi phục kinh tế - Ảnh 2.

Tân Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: AP)

Bà Okonjo-Iweala cho biết các nghiên cứu chỉ ra GDP toàn cầu sẽ mất 9.000 tỷ USD nếu các nước nghèo không thể nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân. Một nửa tác động này sẽ rơi vào nhóm nước giàu.

"Dù là trên phương diện y tế hay kinh tế, chủ nghĩa dân tộc tại thời điểm này sẽ khiến thế giới trả giá đắt", bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh.

Tân Tổng Giám đốc WTO cũng chia sẻ, bà hiểu lo ngại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khi muốn cải tổ cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, nhưng việc này không phải là quá trình nhanh chóng hay dễ dàng. Cơ quan này đã tê liệt từ năm 2020, khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán.

Bà Okonjo-Iweala, 66 tuổi, là một nhà kinh tế nổi tiếng người Nigeria. Bà từng giữ các cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính Nigeria trong hai nhiệm kỳ và giữ chức Ngoại trưởng Nigeria. Bà cũng đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới từ năm 2007 - 2011.

Việc bổ nhiệm bà Okonjo-Iweala đã chấm dứt nhiều tháng trì hoãn và phải mất hơn 6 tháng WTO mới thống nhất về một Tổng Giám đốc mới.

“Nóng” cuộc đua giành quyền sản xuất vaccine COVID-19 “Nóng” cuộc đua giành quyền sản xuất vaccine COVID-19

VTV.vn - Nhiều quốc gia Trung Đông và Nam Á đang tích cực tiếp cận với các hãng dược phẩm đã sáng chế ra các loại vaccine COVID-19 để ký hợp đồng chuyển quyền sản xuất vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước