Xây dựng chuỗi giá trị cà phê Việt

VTV9-Thứ ba, ngày 10/03/2020 14:15 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê. Thế nhưng, vì sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết nên giá cả và đầu ra sản phẩm liên tục gặp khó.

Để giải quyết thực trạng này, việc làm cấp bách hiện nay là phải đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất, ưu tiên liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị cho cây cà phê.

Tại Bảo Lộc, vùng chuyên canh trồng cà phê lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, nhà vườn không còn sản xuất đơn lẻ mà có sự đồng hành từ các doanh nghiệp.

Tham gia chuỗi liên kết nói trên, anh Hiểu (xã Lộc Đức, Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết, mô hình không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng cà phê mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất.

Với 530.000 tấn/năm, Lâm Đồng đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng cà phê. Cùng với đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất theo hướng liên kết, địa phương còn tích cực mời gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, nhằm sớm khép kín chuỗi giá trị đảm bảo giá cả và đầu ra bền vững cho người trồng cà phê.

Đòn bẩy thúc đẩy ngành hàng cà phê phát triển bền vững Đòn bẩy thúc đẩy ngành hàng cà phê phát triển bền vững

VTV.vn - Nhằm hướng ngành hàng cà phê phát triển hiệu quả và bền vững hơn, trong thời gian qua, nhiều giải pháp đã được các địa phương quyết liệt triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước