Xây dựng cộng đồng công nghiệp: Hướng tiếp cận nguồn vốn mới

Linh Thủy - Vũ Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/07/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khoa học xây dựng cộng đồng công nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Sự chênh lệch về trình độ phát triển đang là rào cản lớn với Việt Nam để tham gia vào mạng lưới công nghiệp cũng như hội nhập kinh tế sâu rộng. Đây là mối lo ngại của các chuyên gia trong và ngoài nước tại Hội nghị khoa học xây dựng cộng đồng công nghiệp.

Theo Viện Phát triển doanh nghiệp INBUS tại Việt Nam, khoảng cách này bao gồm các yếu tố như năng lực cạnh tranh toàn cầu, nhận thức và tinh thần doanh nhân… Tham gia vào một cộng đồng công nghiệp sẽ giúp Việt Nam tiếp cận nguồn cung cấp thông tin hữu ích, qua đó tiếp cận với những mô hình phát triển bền vững và nguồn vốn mới. 

Hội nghị cũng giới thiệu Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp có thể tiếp cận mức vốn vay tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư, lãi suất không quá 90% lãi suất thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước