Xin giấy phép xuất khẩu gạo tốn 20.000USD: Bộ Công Thương vào cuộc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 09:34 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập đoàn xác minh thông tin việc xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn 20.000 USD.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công Thương, ngày 23/2, một số báo điện tử có đăng tải ý kiến phát biểu của ông Ngô Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ADC tại Tọa đàm về đề xuất sửa đổi Nghị định kinh doanh xuất khẩu gạo tổ chức tại TP.HCM là: "Xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD".

Trước sự việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập đoàn xác minh, đồng thời giao Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trực tiếp chỉ đạo. Đoàn thanh tra sẽ làm việc cụ thể với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ sự việc mà các báo đã nêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước