Xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng 10% nhờ Hiệp định FTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/12/2015 15:30 GMT+7

VTV.vn - Theo dự báo, nhờ tác động của Hiệp định thương mại tự do FTA, xuất khẩu của Việt Nam sang EU ước tính sẽ tăng trưởng thêm 10% đến năm 2025.

Đêm 2/12/2015, theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và bà Cecilia Malmstrom, thành viên Ban thương mại Ủy ban châu Âu EC đã chính thức kí kết Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU.

Liên minh châu Âu EU là một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Vì thế, Hiệp định này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên EU. Hai bên sẽ xóa bỏ hầu hết hàng rào thuế quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào châu Âu và doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam.

Clip sau sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn việc hàng hóa và thị trường Việt Nam được hưởng lợi như thế nào từ Hiệp định này:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước