Xuất khẩu dầu mỏ của Iran tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/03/2016 11:36 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 22 tháng qua, sau khi các lệnh trừng phạt EU và Mỹ với nước này được dỡ bỏ.

Theo Bloomberg, xuất khẩu dầu mỏ của Iran đã tăng lên mức 1.55 triệu thùng/ ngày chỉ trong tháng 1 vừa qua, tăng hơn 9% so với tháng trước đó.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng sản lượng khai thác của Iran trong tháng này đã vượt mức 3.37 triệu thùng/ngày. Trong một phát biểu hồi đầu tuần với báo giới, Bộ trưởng dầu mỏ Iran cũng đã nhấn mạnh nước này sẽ sớm khôi phục lại các thị trường xuất khẩu dầu mỏ bị mất do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước