Xuất khẩu gạo tiếp tục gặp khó khăn

CBS-Thứ năm, ngày 19/06/2014 11:06 GMT+7

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, sau một tháng đưa gạo sang Philippines theo hợp đồng 800.000 tấn đã trúng thầu, doanh nghiệp trong nước chỉ mới cung cấp được 118.000 tấn, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu xuất khẩu 200.000 tấn/tháng.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có lô hàng nào của Việt Nam bị Philippines phạt tiền vì giao hàng không đạt yêu cầu. Cũng theo VFA, trước tình trạng một số doanh nghiệp trả lại chỉ tiêu xuất khẩu sang Philippines do sợ thua lỗ, hai Tổng công ty lương thực Vinafood 1 và 2 đã chỉ đạo cho các đơn vị thành viên phải thực hiện hợp đồng này vì đây là hợp đồng cấp Chính phủ, nếu trả lại sẽ ảnh hưởng đến uy tín của đất nước.

Còn theo Bộ NN-PTNT, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Chỉ tính riêng tháng 5/2014, quốc gia này đã nhập 42% tổng lượng gạo xuất khẩu của nước ta. Tính chung, năm tháng qua, khoảng 1 triệu tấn gạo đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, (chiếm gần một nửa tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam), đó là chưa kể 700.000 tấn khác được xuất qua thị trường này bằng đường tiểu ngạch.

Về diễn biến thị trường lúa gạo nội địa, giá lúa gạo vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Hiện lúa IR 50404 tươi có giá chỉ khoảng 4.100 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với mức giá của tuần trước.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước