Xuất khẩu hơn 307.000 tấn gạo trong tháng 1

Theo ĐT Chính phủ-Thứ ba, ngày 11/02/2014 13:13 GMT+7

Trong tháng 1, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 307.255 tấn gạo, trị giá gần 128 triệu USD.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo tháng đầu năm 2014 đạt kế hoạch đề ra nhưng ở mức thấp nhất, lượng gạo chủ yếu là xuất khẩu sang Philippines theo hợp đồng tập trung, trong khi đó, lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc và châu Phi giảm. So với cùng kỳ năm 2013, lượng gạo xuất khẩu giảm 24,11%.

Về chất lượng, gạo xuất khẩu chủ yếu là gạo cấp thấp 25% tấm giao hàng đi Philippines và gạo 15% tấm xuất đi Trung Quốc, gạo thơm vẫn duy trì tỷ trọng đáng kể.

Theo VFA, thị trường xuất khẩu tháng đầu năm chưa được định hình, thiếu vắng nhu cầu từ các thị trường truyền thống tập trung ở Đông Nam Á, trong khi các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Phi còn chờ thu hoạch vụ Đông Xuân sắp đến.

Giá gạo xuất khẩu ổn định trong khoảng 405-410 USD/tấn loại 5% tấm, tương đương với giá gạo Ấn Độ nhưng cao hơn Thái Lan và Pakistan do nguồn cung hạn chế. Hiện giá chào là 395 USD/tấn loại 5% tấm, nhưng đang trong xu hướng giảm khi thu hoạch vụ Đông Xuân đến gần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước