Xuất khẩu tôm năm 2013 có thể đạt 2,5 tỷ USD

ĐCSVN-Thứ ba, ngày 17/09/2013 07:46 GMT+7

 Theo tính toán của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện mức xuất khẩu tôm trung bình khoảng 250 triệu USD/tháng, khả năng đến hết năm 2013 xuất khẩu tôm sẽ đem về giá trị từ 2,5-2,6 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái

Cũng theo VASEP, chỉ tính riêng trong tháng 8, xuất khẩu tôm đã cho thấy những dấu hiệu hồi phục với mức tăng trưởng khoảng 38% trong tháng 8/2013, đạt gần 280 triệu USD, đưa tổng xuất khẩu 8 tháng của năm 2013 lên 1,67 tỷ USD, tăng 18% so với cùng năm ngoái. Trong đó tôm chân trắng chiếm tới hơn 46% tổng giá trị xuất khẩu tôm.

‘ Xuất khẩu tôm 8 tháng của năm 2013 tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong bối cảnh nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm thì tại hầu hết các thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam đều tăng; trong đó thị trường Hoa Kỳ tăng gần 43%, Nhật Bản tăng 11,4%, EU tăng 5,3%, Trung Quốc tăng 37%, Canada tăng 36%...

Mặt khác, tại thị trường trong nước, giá tôm nguyên liệu cũng đang tăng cao (trung bình tăng 20.000-30.000 đồng/kg) do nhu cầu tiêu dùng trong nước vào những tháng cuối năm tăng mạnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi tôm.

VASEP cũng nhận định, với việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) công nhận các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam không bán phá giá sẽ là điều kiện thuận lợi đề xuất khẩu tôm của Việt Nam tăng tốc trong những tháng cuối năm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước