Đấu trí “trước cổng thành”

-Thứ bảy, ngày 03/12/2016 10:00 GMT+7

Trước khi lên đường sang In-đô-nê-xi-a, HLV Hữu Thắng đã cho đội tuyển tập kín ở sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ngay cả những VĐV điền kinh cũng được mời khỏi sân để bảo đảm bài tập chiến thuật của đội tuyển Việt Nam được giấu kín.

Lý giải về điều này, một thành viên trong Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cho hay: Chúng tôi nhận thấy có một vài vị “khách lạ” muốn vào sân quay phim buổi tập của đội nhà, nên cẩn thận vẫn hơn.

Cùng lúc, ở xứ Vạn đảo, HLV Rít-đơn cho hay: In-đô-nê-xi-a đang “mổ băng” xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và vòng bảng AFF Cup 2016. Trả lời phỏng vấn kênh thể thao FOX Sports, HLV Rít-đơn cho rằng: “Vấn đề của đội tuyển Việt Nam nằm ở hệ thống phòng ngự. Cặp tiền vệ trung tâm và hai trung vệ không có sự kết dính, khiến hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều khoảng trống. Mặc dù Việt Nam là đội bóng mạnh ở kỳ AFF Cup lần này, nhưng trong tay tôi có nhiều cầu thủ giỏi, do vậy, chúng tôi vẫn có cơ hội vào chung kết”.

“Vậy ông tính sao khi In-đô-nê-xi-a vắng nguyên bộ đôi trung vệ ở trận bán kết lượt đi?”, phóng viên FOX Sports hỏi  tiếp. Chiến lược 67 tuổi này cho rằng: “Ba-xna và A-ri-an-tô là cặp trung vệ số 1 của In-đô-nê-xi-a, nhưng tôi nghĩ trận bán kết với đội tuyển Việt Nam, cuộc chiến không nằm ở trong vòng cấm (khu vực 16,50m) mà sẽ được quyết định ở “trước cổng thành”.

 

Hoàng Thịnh (bên phải) và Phi Sơn phấn chấn trong buổi tập trên đất In-đô-nê-xi-a. Ảnh: ĐĂNG HẢI. 
“Trước cổng thành”-ý ông Rít-đơn là từ vòng tròn giữa sân kéo đến vạch 16m50. “Trước cổng thành” đội tuyển Việt Nam ở những trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng để bộ đôi Anh Tuấn-Xuân Trường án ngữ trước hàng hậu vệ. Cảm thấy chưa an tâm, chiến lược gia người Hà Tĩnh cài thêm Hoàng Thịnh ở dưới bộ đôi này, đưa đội tuyển vận hành với sơ đồ 4-1-4-1. Trường hợp đội đá với sơ đồ 4-4-2, cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Thịnh-Xuân Trường. Trong đó, Xuân Trường được ưu tiên cho mặt trận tấn công, bởi khả năng phòng ngự không phải là thế mạnh của tiền vệ người Tuyên Quang. Tất nhiên, Xuân Trường luôn hỗ trợ cho Hoàng Thịnh trong nhiệm vụ đánh chặn, phòng ngự từ xa nhưng hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam vẫn để lộ ra khoảng trống “trước cổng thành”. Khoảng trống này, đội tuyển Mi-an-ma đã tập trung khai thác triệt để trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam và họ đã thành công một lần.

HLV Hữu Thắng nhìn ra điều này nên luôn ưu tiên sơ đồ 4-1-4-1, đề cao sự an toàn và cũng nhằm giảm áp lực lên hàng thủ đội nhà. Nhưng sự vắng mặt đáng tiếc của Anh Tuấn vào phút chót đã khiến toan tính của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành ra, khi đội nhà đá với sơ đồ 4-4-2, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đứng ngồi không yên là vì lẽ đó.

Điều may nhất và hay nhất mà chúng ta hy vọng, đó là HLV Hữu Thắng vẫn chưa tung “tuyệt chiêu” ở vòng bảng. Trường hợp đội nhà vẫn chơi với sơ đồ 4-4-2 thì thầy trò nhà Rít-đơn hẳn biết cách chiếm thế thượng phong trong trận chiến “trước cổng thành”. Chúng tôi cho rằng, đấu với đội bóng xứ Vạn đảo, HLV Hữu Thắng sẽ đề cao sự an toàn, do đó, ông sẽ bày binh bố trận với sơ đồ 4-1-4-1. Trọng Hoàng nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài, nhường chỗ cho Lê Văn Thắng, cầu thủ chơi khá tốt ở trận gặp Cam-pu-chia. Văn Thắng và Xuân Trường sẽ là cặp tiền vệ trung tâm, đá thấp một chút dưới bộ đôi này sẽ là Hoàng Thịnh. Văn Thắng dứt điểm tốt, tạt bóng hay, thể lực sung mãn, phòng ngự cũng tốt, chính là mẫu cầu thủ mà HLV Hữu Thắng đang cần. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam phải đá 4-4-2 trước In-đô-nê-xi-a, mong là các học trò của Hữu Thắng luôn chiếm được tiên cơ trong các cuộc đấu “trước cổng thành”.

MINH MINH

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước