Liên hợp quốc cho biết tổ chức này đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trong thời gian tới.
Mặc dù hơn 150 quốc gia thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính năm 2025, nhưng đến cuối năm, tổng số tiền đóng góp chưa thu được từ các nước còn lại vẫn lên tới 1,56 tỷ USD. Con số này cao gấp hơn 2 lần so với năm trước và là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York, Mỹ (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong số các quốc gia thành viên, Mỹ - nước đóng góp lớn nhất với khoảng 22% ngân sách - đã cắt giảm mạnh các khoản tài trợ tự nguyện, đồng thời từ chối thực hiện một số nghĩa vụ thanh toán bắt buộc.
Trong thư gửi tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên, Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo Liên hợp quốc đang đứng trước 2 lựa chọn - một là các quốc gia thành viên phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đóng góp đã cam kết, hai là tổ chức này buộc phải tiến hành cải tổ căn bản các quy tắc tài chính hiện hành nhằm tránh nguy cơ sụp đổ tài chính trong tương lai gần.
Bình luận (0)