(Ảnh: Anadolu)
Theo các nguồn tin quân sự, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, bao gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân và biệt kích Rangers của Lục quân, đã được điều động tới khu vực Trung Đông. Cùng với đó, hàng nghìn lính thủy đánh bộ và binh sĩ thuộc các đơn vị đổ bộ đường không cũng đang hiện diện hoặc trên đường triển khai.
Tổng số quân nhân Mỹ tại Trung Đông hiện được cho là đã vượt 50.000 người, cao hơn khoảng 10.000 so với mức thông thường. Riêng nhóm tác chiến đổ bộ do tàu USS Tripoli mang theo khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ đã có mặt tại khu vực. Ngoài ra, Mỹ cũng đang điều động thêm lực lượng từ Sư đoàn Dù 82, với quy mô dưới 1.500 binh sĩ, tới các vị trí gần Iran.
Các nguồn tin cho biết việc tăng cường lực lượng nhằm tạo thêm các phương án quân sự cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp xung đột tiếp tục leo thang. Những kịch bản được cân nhắc bao gồm bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran - hoặc xử lý các cơ sở liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.
Dù vậy, giới chức Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin triển khai này.
Cùng với các động thái quân sự, Tổng thống Trump tiếp tục phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán. Trong thông điệp ngày 30/3, ông Trump bày tỏ lạc quan về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài sang tuần thứ 5, bắt đầu từ ngày 28/2 với các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Tuy nhiên, phía Iran nhiều lần khẳng định không có đàm phán trực tiếp với Mỹ, đồng thời bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Nhà Trắng đưa ra, cho rằng các điều kiện là "quá mức và phi thực tế". Điều này cho thấy triển vọng đạt được đồng thuận trong ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức.
Trong cùng thông điệp, Tổng thống Trump cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm và tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz không được mở lại, Mỹ có thể tiến hành tấn công vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg.
Việc Mỹ tăng cường lực lượng đặc nhiệm - vốn có khả năng triển khai nhanh và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp - cho thấy Washington có thể đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, từ răn đe, bảo vệ tuyến hàng hải đến khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự có chọn lọc.
Bình luận (0)