Nga cho rằng việc các nước phương Tây triển khai các đơn vị quân sự tại Ukraine là hành vi can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Tuyên bố được đưa ra sau khi các nước tham gia liên minh tự nguyện cho biết có thể điều khoảng 15.000 binh sĩ tới Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc triển khai này không chỉ đe dọa trực tiếp an ninh của Nga mà còn gây rủi ro đối với các quốc gia châu Âu khác. Nga khẳng định tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga.

(Ảnh chụp màn hình)
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua việc giải quyết tận gốc các nguyên nhân, bao gồm việc Ukraine trở lại vị thế trung lập, không liên kết, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa.
Bình luận (0)