HLV Jurgen Klopp buộc lòng thừa nhận bị ảnh hưởng bởi thứ "ghét cay, ghét đắng"

H.M (dịch)Cập nhật 05:24 ngày 23/06/2019

VTV.vn - Dù được biết đến là một trong những chiến lược gia "đầu tư" đúng đắn nhất châu Âu nhưng HLV Jurgen Klopp cũng phải thừa nhận sức mạnh của đồng tiền với bóng đá.

HLV Jurgen Klopp không phải là người ưa thích việc các CLB chi tiền tấn để mua ngôi sao. Khi Man Utd "phá két" 89 triệu bảng mua Paul Pogba cách đây 3 mùa giải, nhà cầm quân người Đức đã lên tiếng chê bai đối thủ hết lời. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 mùa giải sau, cựu HLV Dortmund đã liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool để nâng cấp đội hình. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc The Kop 2 lần chi ra tới 75 triệu bảng để chiêu mộ Virgil van Dijk và Alisson Becker – đây là 2 gương mặt đang nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng thế giới ở vị trí trung vệ và thủ môn.

Thời gian đầu, nhà cầm quân người Đức đã bị chỉ trích rất nhiều về việc "nói trước, quên sau", tuy nhiên, những sự đầu tư đúng đắn của HLV Jurgen Klopp và Liverpool đã phát huy hiệu quả. Đội chủ sân Anfield đã có 2 mùa giải liên tiếp cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, 2 lần lọt vào chung kết Champions League và vừa có lần thứ 6 trong lịch sử lên đỉnh châu Âu cuối mùa giải vừa qua.

Dù thành công đã đến, song khi được hỏi về bình luận của mình nhằm vào Man Utd cách đây 3 mùa giải, HLV Jurgen Klopp vẫn cảm thấy bối rối. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Đức cũng thừa nhận sức mạnh đồng tiền đang chi phối bóng đá hiện đại ngày một nhiều hơn.

"Khi tôi còn ở Đức, Bayern Munich có một túi tiền không đáy, giống như kiểu 100 triệu bảng. Thế nhưng, ở trên thị trường chuyển nhượng ngày nay, 100 triệu bảng có khi chỉ giúp 1 đội bóng đưa về 1 trung vệ và thậm chí còn không đủ để trả lương cho họ. Thị trường chuyển nhượng đã thay đổi nhiều hơn những gì tôi dự đoán, nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình" – HLV Jurgen Klopp nói – "Tôi nghĩ có thể mọi người đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi từng nói là nếu chúng ta phấn đấu trong bóng đá chỉ vì tiền bạc thì khi đó, tôi sẽ không làm HLV nữa. Bây giờ, tôi vẫn giữ quan điểm như vậy".

"Liverpool là đội bóng nhiều tham vọng. Chúng tôi không thể cạnh tranh cho danh hiệu nếu không chi tiền. Các CLB khác đều chi tiền và đương nhiên Liverpool cũng cần phải làm như thế" – cựu HLV Dortmund cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!