Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mới đây cho biết vừa tiếp nhận người bệnh H.T.S, 70 tuổi, ở Minh Đài, Phú Thọ, bị khoảng 60 nốt ong đốt tại nhiều vị trí trên cơ thể, xuất hiện đau buốt dữ dội, khó thở và nhanh chóng rơi vào tình trạng phản vệ độ III.
Theo người bệnh chia sẻ: trong lúc đang làm vườn thì vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ và bị ong đốt ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Sau khi bị ong đốt, người bệnh xuất hiện đau nhiều, kèm khó thở nên được gia đình nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn để cấp cứu.
Tại đây, người bệnh được xử trí ban đầu sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng: tỉnh, chậm, vật vã, rét run, thở nhanh, rít thanh quản, phổi rales co thắt, HA 180/90 mm Hg, SPO2 thấp 90% đau buốt tại các vị trí bị ong đốt (khoảng 60 nốt đốt). Sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán phản vệ độ III do ong đốt giờ thứ 2.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã khẩn trương triển khai điều trị theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế, đồng thời theo dõi sát diễn biến lâm sàng nhằm kiểm soát tình trạng bệnh và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Người bệnh được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và thiết lập đường truyền động mạch (artline) để theo dõi huyết áp liên tục, đánh giá tình trạng huyết động và hỗ trợ quá trình điều trị. Bên cạnh đó, người bệnh được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.
️Sau 5 ngày được điều trị và chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tình trạng sức khỏe của người bệnh S ổn định và được ra viện.
Bình luận (0)