"Vua giả giọng" Mai Quốc Việt hát nhạc Trịnh bằng giọng thật

Theo Thiên Hương/Thanh niên Online-Thứ hai, ngày 13/07/2015 18:51 GMT+7

Mai Quốc Việt từng nổi tiếng với clip giả giọng nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc "Cát bụi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ảnh do nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Mai Quốc Việt vừa quyết định mở màn chuỗi dự án âm nhạc mới của mình bằng một ca khúc nhạc Trịnh được thể hiện bằng giọng thật của mình.

Vừa đoạt giải Á quân Gương mặt thân quen 2015, Mai Quốc Việt đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện dự án MQV’s music gồm các sản phẩm âm nhạc từ tình ca cho đến pop, rap, beatbox… sẽ ra mắt khán giả vào ngày 13 hàng tháng trên kênh YouTube của mình.

Để mở màn cho chuỗi dự án này, hôm nay (13/7), nam ca sĩ đã ra mắt MV mang tên Hoa vàng mấy độ - nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

VIDEO: Mai Quốc Việt thể hiện ca khúc "Hoa vàng mấy độ"

Chia sẻ lý do chọn nhạc Trịnh để mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc của mình, "vua giả giọng" cho biết: "Tôi cảm thấy mình có duyên nợ rất đặc biệt với nhạc Trịnh. Trước đây, nhờ nhạc Trịnh, tôi đã đoạt giải cao ở các cuộc thi âm nhạc. Đoạn clip giả giọng các ca sĩ hát bài Cát bụi - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cũng đã đưa tôi đến gần với khán giả hơn".

Trước đó, trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2015 diễn ra tối 11/7, Mai Quốc Việt cũng lựa chọn ca khúc Phôi pha - Hạ trắng để trình diễn và giành giải Á quân trong cuộc thi này.

Nam ca sĩ cho biết vì tình yêu dành cho nhạc Trịnh, anh sẽ tiếp tục thực hiện các dự án và tổ chức đêm nhạc Trịnh trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, anh sẽ thể hiện bằng chính giọng thật của mình chứ không phải nhái giọng của bất cứ ai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước