31 đối tượng nhập cảnh trái phép bị đưa đi cách ly tập trung

PV-Thứ bảy, ngày 12/09/2020 06:21 GMT+7

Số công dân nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) bị phát hiện ngày 11/9/2020. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Ngày 11/9, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đã phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung 31 đối tượng nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới.

Theo TTXVN, Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Cái, cho biết, tính từ ngày 1/9 đến 11/9, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện 25 vụ với 406 lượt đối tượng nhập cảnh trái phép từ nước láng giềng. Còn từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện 357 vụ với 4.335 lượt đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Xín Cái nằm trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phụ trách tuyến đường biên giới dài gần 24 km thuộc hai xã Xín Cái và Thượng Phùng. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, đồn đã lập 5 chốt kiểm dịch, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh.

Tuyến đường biên do đồn quản lý là tuyến đường phức tạp nhất của tỉnh Hà Giang hiện nay, hầu hết các vụ nhập cảnh trái phép đều được phát hiện tại đây.

Nhận hơn 2 triệu đồng để đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Nhận hơn 2 triệu đồng để đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Phát hiện hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới Phát hiện hơn 17.400 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở biên giới Siết đường bộ, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép chuyển sang đường biển Siết đường bộ, các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép chuyển sang đường biển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước