Đường dây xuất nhập cảnh trái phép có thủ đoạn rất tinh vi

Anh Tuấn-Thứ bảy, ngày 01/08/2020 19:55 GMT+7

VTV.vn - Các đối tượng có sự phân công các khâu khác nhau và thường không biết nhau, không ngại vượt núi, băng rừng nhiều giờ đồng hồ, thuê đò vượt sông vào biên giới Việt Nam.

Bất chấp nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều đối tượng vì lợi ích cá nhân đã tổ chức, môi giới, tham gia giúp sức cho các đường dây bất hợp pháp đưa các nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời gian qua, đã có nhiều vụ án được cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai lập chuyên án triệt phá, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan.

Điều đáng nói là các vụ án này cho thấy, có tình trạng người Việt đang tiếp tay cho các đường dây đưa nhập cảnh trái phép. Đây là một thực trạng đang gây bức xúc trong dư luận những ngày gần đây.

Để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 4 người nước ngoài đã được 2 người đàn ông là cư dân biên giới nhiệt tình giúp sức vượt biên. Đổi lại, 1,6 triệu đồng là số tiền mà người này nhận được cho sự nhiệt tình ấy.

Đường dây xuất nhập cảnh trái phép có thủ đoạn rất tinh vi - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng liên tục bắt giữ các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Một điểm chung dễ nhận thấy từ các vụ án xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn Lào Cai bị bắt giữ là để vượt biên trót lọt, các ông trùm giấu mặt đều tìm nhiều cách để móc nối, câu kết dụ dỗ một số cư dân ở biên giới để họ tiếp tay, giúp sức trong toàn bộ quãng đường di chuyển ở vùng biên.

Một phụ nữ ở thành phố Lào Cai vừa được cơ quan công an xác định là người cầm đầu tổ chức trong đường dây đưa 10 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Vốn tường tận mọi địa hình ở vùng biên, Nhàn đã nhận lời làm ăn với một người ở bên kia biên giới để dẫn đường thuê đò cho nhóm người nước ngoài vượt biên qua sông. Trước khi bị bắt, Nhàn khai nhận đã tổ chức thực hiện trót lọt 6 vụ nhập cảnh bất hợp pháp.

Đường dây xuất nhập cảnh trái phép có thủ đoạn rất tinh vi - Ảnh 2.

Một đối tượng cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép vào VIệt Nam.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, cư dân biên giới nắm rất rõ vị trí chốt, thời gian hoạt động và cả quá trình của bộ đội biên phòng nên lợi dụng vào thời điểm vắng, địa điểm sơ hở để đưa người nước ngoài nhập cảnh vào.

Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an thành phố Lào Cai, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, có sự phân công các khâu khác nhau và các đối tượng không biết nhau.

Hiện tại, trên tuyến biên giới Lào Cai, lực lượng biên phòng đã lập hơn 52 chốt chặn cùng 30 tổ tuần tra giám sát. Vậy nhưng, theo khai nhận, để tránh lực lượng chức năng phát hiện nhập cảnh trái phép, các đối tượng này không ngại vượt núi, băng rừng nhiều giờ đồng hồ rồi thuê đò vượt sông vào biên giới Việt Nam để tiếp tục vượt rừng ở vùng biên đến địa điểm có người đón sẵn…

Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép có thể bị xử phạt với mức án lên đến 15 năm tù giam. Vì thiếu hiểu biết đã khiến nhiều người dân ở vùng biên đang phải đối mặt với vòng lao lý để trả giá cho lòng tham của mình.

Qua 5 vụ án gần đây, công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 11 đối tượng người Việt. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, những người Việt này đã câu kết, móc nối đưa hàng chục người Trung Quốc vượt biên trái phép qua Lào Cai để di chuyển sâu vào các tỉnh phía Nam, trục lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tăng cường lực lượng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Tăng cường lực lượng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Liên tục phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép giữa lúc dịch COVID-19 đang phức tạp Liên tục phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép giữa lúc dịch COVID-19 đang phức tạp Từ vụ để lọt ca mắc COVID-19 ở Tây Ninh: Làm sao 'bít' kẽ hở xuất nhập cảnh? Từ vụ để lọt ca mắc COVID-19 ở Tây Ninh: Làm sao "bít" kẽ hở xuất nhập cảnh?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước