Cảnh báo tuyển trái phép lao động ra nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng một số doanh nghiệp không có chức năng, không được cấp phép nhưng tuyển dụng tràn lan trên MXH và qua các công ty môi giới.

Tin tưởng qua công ty môi giới sẽ giúp sang Canada theo diện nông nghiệp, nạn nhân đã đặt cọc hơn 70 triệu đồng, cùng nhiều khoản phụ phí.

Nhưng quá hạn hợp đồng mà không thấy môi giới trả lời, nạn nhân đòi lại khoản đặt cọc thì đã quá muộn, công ty môi giới đã gỡ biển, đổi tên, đổi trụ sở. Sau khi công an vào cuộc, người lao động chỉ đòi lại được 20 triệu đồng.

Không chỉ lao động mà cả những người trung gian tuyển dụng hay còn gọi là "tạo nguồn" ở tận địa phương cũng trở thành nạn nhân của trò tuyển dụng đi nước ngoài trái phép.

14 người ở Thanh Hóa đã nhờ người môi giới đã giới thiệu đến 1 công ty để làm thủ tục sang Hàn Quốc làm việc.

Khoản đặt cọc đã nộp cho doanh nghiệp là 560 triệu đồng nhưng mãi không có kết quả, người môi giới mới biết doanh nghiệp không có giấy phép làm dịch vụ đưa người sang Hàn Quốc. Đòi tiền thì bị giám đốc DN tắt máy.

Nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an để trình báo với mong muốn đòi lại số tiền đã đặt cọc cho doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép tuyển dụng và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các trang mạng xã hội. Các thông tin chính xác về thị trường, nhu cầu, đơn vị tuyển dụng được công khai trên trang web của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH và đường dây nóng tư vấn của đơn vị này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước