Nhiều thanh thiếu niên "cày" game chui bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Huyền Trang (t/h)-Thứ ba, ngày 04/08/2020 11:06 GMT+7

Hàng loạt thanh thiếu niên đang "cày" game thì bị công an phát hiện (Ảnh: NLĐ)

VTV.vn - Công an TP Đà Nẵng lập biên bản xử lý một chủ tiệm game online tại đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu) vì mở chui, đón khách trong mùa dịch COVID-19.

Tổ C1-911 thuộc Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao trường hợp một cơ sở game online mở chui trong mùa dịch cho Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) thụ lý. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội.

Cụ thể, chiều 3/8, Tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra tiệm Internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Sau khi khi phát hiện cửa cuốn tiệm Internet vừa kéo lên đủ một người chui lọt, Đại úy Đỗ Châu Phước, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thành viên tổ C1-911 nhanh chóng lăn người qua khe cửa cuốn khống chế nhân viên quản lý tiệm Internet và yêu cầu hợp tác việc kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 3 phòng của cơ sở có 11 nam thanh niên đang "cày" game, có người thậm chí mang theo ba lô quần áo và thừa nhận sẽ chơi game liên tục dài ngày ở đây.

Tiệm Internet Cyber Gaming do Tôn Thất Hòa (sinh năn 1995), trú 29 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê làm chủ, giao cho Lê Việt Hùng (sinh năm 1994), trú 73 Trần Ngọc Sương, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ làm quản lý. Lê Việt Hùng thừa nhận hành vi vi phạm, Hùng cho biết vì lợi nhuận nên đồng ý mở cửa đón khách cho game.

Hệ quả khôn lường của việc trẻ nghiện game online Hệ quả khôn lường của việc trẻ nghiện game online

VTV.vn - Việc nghiện game và có những hành vi làm ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, thậm chí là hành vi vi phạm pháp luật đã từng xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước