Xử lý nghiêm tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Tấn Hưng, Nhật Di-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 09:18 GMT+7

VTV.vn - Cùng với tăng cường công tác phòng chống Covid-19, An Giang là địa phương tiên phong đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến việc tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Ngày 08/6, phiên tòa sơ thẩm 4 bị cáo, gồm Nguyễn Văn Út, Phan Tấn Lợi, Nguyễn Như Nhỏ và Nguyễn Thị Kim Huy về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" được Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử công khai. 

Theo cáo trạng, ngày 16/4, Công an An Giang phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực biên giới phía Bắc, di chuyển đến lưu trú tại khách sạn Anh Đào, thuộc TP. Long Xuyên. 

Sau đó các đối tượng đã đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận cùng nhau tổ chức cho nhóm người Trung Quốc xuất cảnh sang Campuchia. Quá trình điều tra xác định, Út được người phụ nữ tên Đào ở Campuchia điện thoại nhờ tìm chỗ nghỉ, ăn uống và đưa nhóm người trên xuất cảnh trái phép.

Từ ngày 30/3 đến 15/4, Út cùng các đồng phạm đã 3 lần đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh đến khách sạn Anh Đào nghỉ, rồi đưa xuống khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 

Do phiên tòa được truyền hình trực tiếp nên người dân địa phương không khỏi bức xúc trước hành vi nguy hiểm của các bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, 28 năm tù là mức án được tuyên cho 4 bị cáo. Trong đó, riêng Nguyễn Văn Út lãnh 9 năm tù. 

Từ tháng 10/2020 đến nay, Tòa án nhân dân các cấp của An Giang đã đưa ra xét xử 20 vụ với 30 bị cáo. Sự nghiêm minh của pháp luật sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh những đối tượng có ý định và hành vi tổ chức, hỗ trợ xuất nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước