Bloomberg: Gần 250 triệu thùng dầu đang trôi nổi trên biển không có đích đến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/04/2020 06:17 GMT+7

VTV.vn - Theo Bloomberg, gần 250 triệu thùng dầu đang trôi nổi trên biển không có đích đến, chờ đợi người mua trong vô vọng.

Ước tính các tàu chở dầu vốn chỉ có thể chứa đủ lượng dầu thô để đáp ứng 20% lượng tiêu thụ hàng ngày của thế giới, đang lênh đênh ngoài vùng biển của California (Mỹ). Các tàu này không hề có điểm đến khi nhu cầu đối với nhiên liệu sụt giảm mạnh kể từ đầu năm.

Royal Vopak - công ty cung cấp dịch vụ dự trữ dầu độc lập lớn nhất thế giới - cho biết đã hết sạch không gian chứa dầu do lượng hàng tồn kho tăng quá mạnh. Doanh nghiệp này đang phải tăng tốc hoạt động bảo trì nhằm giải phong thêm bất kỳ không gian chứa dầu nào có thể có.

Bloomberg: Giá dầu có thể rơi xuống -100 USD/thùng Bloomberg: Giá dầu có thể rơi xuống -100 USD/thùng

VTV.vn - Theo Bloomberg, sự hỗn loạn trên thị trường dầu thô WTI Mỹ hôm 20/4 có thể là chỉ báo sớm cho viễn cảnh bi đát sẽ ập đến với thị trường dầu toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam


Từ khóa:

tàu chở dầu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước