So tài sắc Nhã Phương với hai nữ chính phim 'Khúc hát mặt trời' phiên bản Nhật

TL-Thứ năm, ngày 05/11/2015 11:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ phim Khúc hát mặt trời tới nay đã có 3 phiên bản, trong đó phiên bản truyền hình hợp tác Việt – Nhật với sự tham gia của Nhã Phương sắp ra mắt khán giả.

Yui trong phiên bản điện ảnh Nhật đầu tiên

Ban đầu, bộ phim Khúc hát mặt trời được thực hiện dưới dạng phiên bản điện ảnh tại Nhật Bản với tên gọi Taiyou no uta. Phiên bản đầu tiên này đã được ra mắt vào tháng 6/2006, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Một trong những điểm tạo nên sức hút cho phim chính là sự tham gia của Yui, một trong những nữ ca sĩ – nhạc sĩ trẻ nổi tiếng của Nhật. Cô từng sáng nhiều ca khúc cho các bộ phim hoạt hình của xứ sở hoa anh đào.

Trong phim, Yui vào vai chính Kaoru Amane, cô gái bị bệnh hiểm nghèo không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vai diễn được đánh giá là vô cùng phù hợp với Yui, bởi khán giả Nhật vốn đã quen hình ảnh nữ ca sĩ nhỏ nhắn này biểu diễn cùng cây đàn guitar. Những ca khúc trong phim còn do Yui tự sáng tác và đã tạo dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Vì là phiên bản đầu tiên nên nội dung phim khá nhẹ nhàng, đơn giản. Câu chuyện chủ yếu chỉ xoay quanh tình cảm trong trẻo giữa nhân vật Kaoru Amane và chàng trai cô thích. Vì thế, nhân vật của Yui cũng rất hồn nhiên, dễ thương và mang nét bướng bỉnh của một cô gái ở độ tuổi 17-18.

Erika Sawajiri trong phiên bản truyền hình Nhật

Tiếp nối phiên bản điện ảnh, bộ phim Khúc hát mặt trời tiếp tục chinh phục khán giả Nhật với phiên bản truyền hình. Tiêu đề phim ở phiên bản mới vẫn được giữ nguyên là Taiyou no uta.

Phiên bản thứ 2 này có sự tham gia của Erika Sawajiri, nữ diễn viên kiêm người mẫu, nhạc sĩ nổi tiếng của Nhật. Khúc hát mặt trờiMột lít nước mắt chính là hai trong số các bộ phim giúp Erika tạo dấu ấn diễn xuất đậm nét trong lòng khán giả.

Trong phim truyền hình Khúc hát mặt trời, nhân vật của Erika vẫn là Kaoru Amane gắn liền với hình ảnh cây đàn guitar. Những ca khúc trong phim phần lớn cũng do Erika tự sáng tác và thể hiện. Tuy nhiên, nếu Yui mang nét bướng bỉnh, dễ thương, trong sáng thì Erika lại gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp nhưng đầy nhiệt huyết.

Nội dung của phiên bản 2 tập trung nhiều hơn vào âm nhạc. Câu chuyện không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa 2 nhân vật chính mà còn là sự gắn kết, đồng lòng giữa các thành viên trong một ban nhạc. Họ là những người trẻ có chung niềm đam mê âm nhạc, quyết tâm thực hiện mơ ước về bản hợp đồng thu âm đầu tiên.

Nhã Phương trong phiên bản hợp tác Việt – Nhật

Dựa theo nội dung từ hai phiên bản trước của Nhật, Khúc hát mặt trời đã được làm mới với phiên bản truyền hình thứ 2, do Nhật Bản – Việt Nam hợp tác sản xuất. Số lượng các nhân vật tăng lên nhiều hơn so với phiên bản gốc. Đặc biệt, nhiều nhân vật trong phiên bản thứ 3 đã được Việt hóa để phù hợp với khán giả nước ta, trong đó có vai nữ chính do Nhã Phương đảm nhiệm.

Sau thành công trong bộ phim Việt – Hàn Tuổi thanh xuân, Nhã Phương tiếp tục được giao cho vai chính Yến Phương trong Khúc hát mặt trời. Để diễn tròn vai, nữ diễn viên đã phải học cách chơi đàn guitar. Khán giả sẽ lần đầu được chứng kiến khả năng chơi đàn và hát của Nhã Phương.

Thời gian qua, một số hình ảnh của phim đã được công bố, trong đó có những cảnh quay đẫm nước mắt của Nhã Phương. Nhân vật của cô trong Khúc hát mặt trời lần này là một cô gái mang vẻ ngoài yếu đuối, mong manh nhưng có nghị lực sống mạnh mẽ.

Khác với bản gốc, nhân vật nữ chính không ở độ tuổi học sinh trung học mà là một cô gái đã trưởng thành. Vì thế, vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật không chỉ đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo mà còn rơi vào mối tình tay ba trắc trở.

Bộ phim truyền hình Khúc hát mặt trời với sự tham gia của Nhã Phương sẽ được phát sóng vào ngày 25/11/2015 trên kênh VTV3.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước