11 nhân viên Tổ chức cấm vũ khí hóa học bị bắt cóc ở Syria

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 28/05/2014 06:52 GMT+7

Các chuyên gia của Liên hợp quốc điều tra hiện trường một vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại Ain Tarma gần Damascus. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Syria hôm 27/5 cho biết, một phái đoàn điều tra gồm 11 người của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã bị bắt cóc khi đang điều tra việc sử dụng khí độc Clo tại tỉnh Hama, miền Trung nước này.

Trong số những người bị bắt cóc trên có 5 tài xế người Syria và 6 thanh sát viên của Tổ chức cấm vũ khí hóa học.

Nhóm thanh sát viên trên bị bắt cóc khi đang di chuyển bằng 2 chiếc xe để đi từ vùng Teebet al-Imam do quân đội Chính phủ Syria kiểm soát sang vùng Kafr Zita, vốn đang bị phe nổi dậy chiếm đóng và là hiện trường vụ tấn công tình nghi là có khí độc Clo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước