Afghanistan phóng thích 65 tù nhân Taliban

Nguyệt Hà-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 07:33 GMT+7

Tù nhân Taliban tại nhà tù Bagram. (Ảnh: Reuters)

Theo quan chức Chính phủ Afghanistan, 65 tù nhân đã được trả tự do và đã ra khỏi khu trại Bagram hôm 13/2.

Chính quyền Afghanistan ngày 13/2 đã phóng thích 65 tay súng Taliban bị giam giữ tại nhà tù Bagram, bất chấp cảnh báo của Mỹ về nguy cơ số đối tượng này trở lại chiến trường tấn công lực lượng hỗ trợ an ninh do NATO đứng đầu và lực lượng an ninh Afghanistan.

Theo quan chức Chính phủ Afghanistan, 65 tù nhân đã được trả tự do và đã ra khỏi khu trại Bagram trong sáng 13/2. Trước đó, quân đội Mỹ lưu ý số tù nhân này là những "đối tượng nguy hiểm" có dính líu trực tiếp tới các vụ tấn công làm 32 binh sĩ NATO và 23 lính Afghanistan thương vong.

Việc chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai thả 65 tù nhân trên được cho là sẽ làm xấu thêm mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Kabul và Washington.

Phản ứng về việc Afghanistan trả tự do cho các tay súng Taliban, Mỹ đã cực lực chỉ trích, cho rằng đây là quyết định "thực sự đáng tiếc" có thể dẫn tới tình trạng bạo lực tồi tệ hơn tại quốc gia Tây Nam Á này.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước