Ai Cập: Cựu Tổng thống Morsi bị cáo buộc tiếp tay cho khủng bố

Anh Tuấn-Thứ năm, ngày 19/12/2013 15:08 GMT+7

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 vừa qua, sẽ phải ra hầu tòa với cáo buộc tiếp tay cho các hoạt động khủng bố.

Các công tố viên Ai Cập cáo buộc ông Morsi âm mưu thành lập một liên minh với các nhóm chiến binh Hamas của Palestine và Hezbollah của Lebanon nhằm “thực hiện một chiến dịch bạo lực gây bất ổn cho đất nước” sau khi bị lật đổ.

‘ Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi khi còn đang tại vị. (Ảnh: Reuters)

Nếu bị kết tội, ông Morsi sẽ phải đối mặt với án tử hình. Kể từ khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7 vừa qua, ông Morsi đã phải hầu tòa với cáo buộc liên quan tới việc sát hại người biểu tình và kích động bạo lực.

Trong phiên tòa hồi tháng 11, ông Morsi bị buộc tội xúi giục làm bùng phát các vụ đụng độ giữa người ủng hộ và phe đối lập hồi tháng 12/2012, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước