Ấn Độ bắt nghi phạm khủng bố nguy hiểm

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 24/03/2014 09:30 GMT+7

Cảnh sát áp tải nghi phạm khủng bố Ziaur Rehman (trùm mặt). Ảnh: AFP

Ngày 23/3, Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nghi phạm khủng bố nguy hiểm thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Mujahideen. Nhóm này từng gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

Nghi phạm khủng bố Ziaur Rehman, người Pakistan, có biệt danh Waqas, bị bắt cùng ba đồng phạm khác tại bang Rajasthan, Ấn Độ.

Waqas từng bị cáo buộc tiến hành hàng loạt những vụ đám bom chết người ở khắp Ấn Độ, bao gồm vụ đánh bom ở thành phố Mumbai vào năm 2011 khiến ít nhất 21 người chết.

Vụ bắt giữ nghi phạm khủng bố này diễn ra trong khi Ấn Độ tăng cường đảm bảo an ninh trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 4.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước