Ấn Độ: Đánh bom khủng bố tại đền Mahabodhi

Lan Anh-Thứ hai, ngày 08/07/2013 08:00 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 7/7 đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố nhằm vào khu đền linh thiêng Mahabodhi thuộc bang Biha miền Đông nước này.

Ông Manmohan Singh cho rằng các vụ tấn công như vậy nhằm vào những địa điểm tôn giáo sẽ "không bao giờ có thể được dung thứ".

Trước đó, 9 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại khu đền Mahabodhi làm ít nhất 5 người bị thương. Theo các nhà sư, vụ nổ cũng làm một số nhà sư nước ngoài bị thương trong đó có một nhà sư Myanmar và một nhà sư Trung Quốc.

‘ Hiện trường vụ đánh bom tại đền Mahabodhi. (Ảnh: Reuters)

Rất may là toàn bộ khu đền không bị hư hại.

Ngay sau các vụ nổ, lực lượng an ninh đã đến hiện trường và phát hiện thêm một thiết bị gây nổ.

Bộ Nội vụ Ấn Độ khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Cảnh sát địa phương đang triển khai các biện pháp điều tra và tăng cường an ninh cho khu đền Mahabodhi.

Khu đền Mahabodhi là nơi có gốc bồ đề mà Đức Phật đã ngồi thiền và đắc đạo. Đây là địa danh thường xuyên đón hàng triệu khách hành hương từ Sri Lanca, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước