Australia đề xuất tập trận 3 bên với Mỹ và Trung Quốc

Úy Thương-Thứ tư, ngày 10/04/2013 07:00 GMT+7

Thủ tướng Australia Julia Gillard và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Theaustralian)

Australia hy vọng tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng với Trung Quốc, bao gồm cả đề xuất tiến hành tập trận hải quân chung giữa 3 nước Mỹ, Trung Quốc và Australia.

Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard đã tuyên bố như vậy vào ngày 9/4 khi đang ở thăm Trung Quốc.

Thủ tướng Australia cho rằng, đề xuất tiến hành tập trận hải quân chung 3 năm /lần giữa Mỹ, Trung Quốc và Australia sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng giữa 2 nước, đồng thời cũng giúp đem lại sự ổn định cho khu vực.

Australia vẫn được xem là đồng minh mạnh nhất của Mỹ tại khu vực châu Á –Thái Bình Dương nhưng đồng thời nước này cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Australia cũng rất coi trọng hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng với nền kinh tế lớn thứ nhất khu vực châu Á này. Trung Quốc và Austalia sẽ bắt đầu thực hiện hoán đổi tiền tệ trực tiếp từ hôm nay (10/4).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước