Bỉ tiêu hủy 1,5 tấn ngà voi

Ngọc Anh-Chủ nhật, ngày 08/06/2014 17:04 GMT+7

Khoảng 1,5 tấn ngà voi vừa bị nghiền nát vụn tại Bỉ. Đây là một hành động thể hiện quyết tâm của Chính phủ Bỉ chống lại nạn giết voi để lấy ngà.

Số ngà voi trên được tịch thu từ các nhóm buôn lậu và các hành khách đi máy bay qua Bỉ trong suốt 25 năm trở lại đây.

Phần lớn số ngà voi bị tịch thu có nguồn gốc từ châu Phi, cụ thể là từ các nước phía Đông châu Phi. Số ngà voi bị tịch thu là do trung chuyển qua Bỉ, hải quan phát hiện ra trong hành lý của hành khách người châu Á.

Số ngà voi sau khi bị tiêu hủy nghiền thành bột sẽ hoàn toàn vô giá trị trên thị trường. Với số bột ngà voi này, các nghệ sĩ sẽ tạo thành một tác phẩm nghệ thuật và khi hoàn thành sẽ được đặt tại sân bay quốc tế Bruxelles.

Quý vị có thể theo dõi thêm hình ảnh cũng như nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước