Campuchia: Đảng Cứu quốc tẩy chay họp Quốc hội

Thạch Thông-Thứ sáu, ngày 20/09/2013 22:45 GMT+7

Hôm nay (20/9), lãnh đạo Đảng Cứu quốc đối lập đã tổ chức họp báo chính thức tuyên bố sẽ không tham gia họp phiên đầu tiên của Quốc hội khóa V vào ngày 23/9 tới, theo ấn định của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập Sam Rainsy khẳng định, tất cả nghị sĩ của Đảng Cứu quốc sẽ không tham gia họp phiên đầu tiên của Quốc hội khóa V, bất chấp lời kêu gọi của Quốc vương Norodom Sihamoni.

‘ Chủ tịch CNRP Sam Rainsy cương quyết không nhượng bộ dù Quốc vương Norodom Sihamoni đã lên tiếng. (Ảnh: Nation)

Trước đó, ngày 19/9, Đảng này cũng đã gửi thư cho Quốc vương Sihamoni tuyên bố chính thức tẩy chay phiên họp Quốc hội mới, trừ phi đạt được một giải pháp chấp nhận được với CPP.

Theo nguồn tin không chính thức cho rằng, nguyên nhân tẩy chay họp Quốc hội của Đảng Cứu quốc đối lập là do Đảng Nhân dân Campuchia không đồng ý thực hiện yêu sách của họ, một yêu sách được cho là không thể nào chấp nhận được đối với Đảng Nhân dân Campuchia, một đảng đã được được công nhận thắng cử.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước