Căng thẳng ngoại giao Hàn Quốc – Nhật Bản

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 13/08/2013 20:46 GMT+7

Hàn Quốc một lần nữa lên tiếng phản đối việc các quan chức Chính phủ Nhật Bản dự định thăm đền Yasukuni, nơi thờ các binh sỹ Nhật tử trận nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.

Việc các chính trị gia Nhật Bản viếng thăm ngôi đền này luôn gây phản ứng đối với các nước láng giềng châu Á từng bị quân phiệt Nhật Bản chiếm đóng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ kế hoạch của một số chính trị gia Nhật Bản thăm đền Yasukuni vào ngày 15/8 tới, ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.

‘ Khu vực đảo tranh chấp Nhật - Hàn (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước đó cho biết sẽ không thăm đền Yasukuni trong dịp này.

Đền Yasukuni ở Thủ đô Tokyo là nơi thờ 2,3 triệu binh sỹ Nhật Bản tử trận trong chiến tranh, trong đó có 14 nhà lãnh đạo quân sự bị kết án tội phạm chiến tranh. Hàn Quốc coi đây là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt.

Về phần mình, một nhóm nghị sỹ Hàn Quốc cũng có kế hoạch thăm quần đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp với Nhật Bản, nhân Ngày Giải phóng Dân tộc 15/8 tới, ngày chấm dứt 35 năm chiến đóng của quân đội Nhật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước