Chiến dịch toàn cầu chống lại nạn bạo hành phụ nữ

Thu Giang-Thứ bảy, ngày 15/02/2014 19:00 GMT+7

Mọi người cùng nhảy múa hưởng ứng chiến dịch. (Ảnh: VTV Online)

Hàng nghìn người tại nhiều thành phố trên thế giới vừa cùng nhau tham gia vào chiến dịch toàn cầu có tên là “Một tỷ người cùng đứng lên”, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nạn bạo hành phụ nữ.

Tại trung tâm các thành phố từ New Delhi của Ấn Độ, Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cho đến Belgrade của Serbia, hàng nghìn người đã cùng nhau nhảy múa, hưởng ứng chiến dịch toàn cầu "Một tỷ người cùng đứng lên”.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cứ ba người phụ nữ trên hành tinh này có một người đã và đang bị đánh đập hay cưỡng bức. Như vậy, ước tính có một tỉ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và hãm hiếp trên toàn cầu.

Chiến dịch “Một tỷ người cùng đứng lên” đã chỉ ra rằng nạn bạo hành phụ nữ không phải là vấn đề của quốc gia, dân tộc, hoặc tôn giáo, mà nó là một hiện tượng toàn cầu.

Năm ngoái, chiến dịch này đã thu hút sự tham gia của người dân tại hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước